Kết quả tìm kiếm cho "Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1914

  • An Giang quyết tâm chữa cháy, bảo vệ rừng

    An Giang quyết tâm chữa cháy, bảo vệ rừng

    28-04-2024 12:45:00

    Đặc thù rừng đồi núi ở vùng Bảy Núi - An Giang có nhiều đồi dốc cao, khô hạn, thiếu nước. Do là vùng căn cứ địa thời kỳ kháng chiến, nên bom, mìn, vỏ đạn còn sót lại khá nhiều ở các cánh rừng. Khi xảy ra cháy, ngoài điều kiện tiếp cận đám cháy khó khăn do đồi núi dốc, vũ khí sót lại còn gây nổ, nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ, đòi hỏi công tác chữa cháy phải kiên trì, thận trọng.

  • Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chỉ đạo công tác chữa cháy rừng ở Tri Tôn

    Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chỉ đạo công tác chữa cháy rừng ở Tri Tôn  

    27-04-2024 14:47:00

    Trưa 27/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã đến kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác chữa cháy rừng ở huyện Tri Tôn. Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước.

  • Nâng cấp mở rộng cầu liên phường Mỹ Phước – Mỹ Hòa

    Nâng cấp mở rộng cầu liên phường Mỹ Phước – Mỹ Hòa

    26-04-2024 14:12:00

    Sáng 26/4, UBND phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình nâng cấp mở rộng cầu Mương Ranh nối liền giữa 2 phường Mỹ Phước và Mỹ Hòa và cầu liên khóm Đông Thịnh 8 – Đông Thịnh 9.

  • TX. Tân Châu quyết tâm phấn đấu trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh

    TX. Tân Châu quyết tâm phấn đấu trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh 

    26-04-2024 15:11:23

    Sáng 26/4, tại TX. Tân Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 21/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Tân Châu thành thị xã từ nay đến năm 2010 và Kết luận 24-KL/TU, ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TX. Tân Châu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

  • An Giang giải thể Ban Chỉ huy thống nhất xử lý tình huống, dịch bệnh trên tuyến biên giới

    An Giang giải thể Ban Chỉ huy thống nhất xử lý tình huống, dịch bệnh trên tuyến biên giới

    25-04-2024 17:29:00

    Chiều 25/4, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm, công bố quyết định giải thể Ban Chỉ huy thống nhất xử lý các tình huống và phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

  • An Giang phát huy vai trò hợp tác xã trong liên kết chuỗi giá trị

    An Giang phát huy vai trò hợp tác xã trong liên kết chuỗi giá trị

    26-04-2024 06:31:46

    Phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực của tỉnh là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, phù hợp định hướng cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp tập trung, hiện đại, hiệu quả; chuyển đổi tư duy của nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Những năm qua, triển khai Chương trình hành động 06-CTr/TU, ngày 29/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực này, toàn tỉnh đạt những kết quả bước đầu.

  • Thông tin mới nhất vụ bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên

    Thông tin mới nhất vụ bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên 

    25-04-2024 14:48:05

    Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên (sinh năm 1963, trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hoà, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

  • Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đào Văn Ngọc

    Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đào Văn Ngọc

    25-04-2024 10:36:00

    Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

  • Hướng tới Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang

    Hướng tới Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang

    25-04-2024 03:28:57

    Đến hẹn lại lên, Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2024 hứa hẹn là cơ hội lý tưởng để quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác cho doanh nghiệp (DN) trong, ngoài tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh đang yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị, hướng đến kỳ hội chợ thành công, tạo động lực cho giao thương vùng biên giới.

  • TS Hồ Việt Hiệp tiếp tục làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang

    TS Hồ Việt Hiệp tiếp tục làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang 

    24-04-2024 18:02:32

    Chiều 24/4, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, các đại biểu khách mời, cùng 264 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

  • UBND tỉnh An Giang trao quyết định đối với 6 cán bộ

    UBND tỉnh An Giang trao quyết định đối với 6 cán bộ

    24-04-2024 11:07:00

    Sáng 24/4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quản lý. Ủy viên Ban Thường vụ Tình ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Ngô Hồng Yến đã đến dự.

  • Phòng, chống dịch từ gia súc, gia cầm lây sang người

    Phòng, chống dịch từ gia súc, gia cầm lây sang người

    28-04-2024 20:07:49

    Hiện nay, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, nắng nóng, đô thị hóa và di dân gia tăng là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sức khỏe người dân và gia súc, gia cầm. Đặc biệt, vừa ghi nhận trường hợp mắc cúm A/H9 đầu tiên tại tỉnh Tiền Giang. Tỉnh An Giang đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.